Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng Thư ký LHQ lên án vụ nã đạn vào ĐSQ Nga ở Syria

Vân An| 23/09/2015 09:41

(HNMO) - Ngày 22/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ nã pháo vào Đại sứ quán Nga tại Syria, nói rằng


Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Liên hợp quốc Stephane Dujarric thông báo tại cuộc họp báo hàng ngày rằng, Tổng thư ký đã nhấn mạnh, các cơ sở ngoại giao phải được hưởng sự bảo vệ ngay cả trong thời kỳ xung đột.

Tổng thư ký cũng lên án các cuộc tấn công trước đó vào các cơ quan ngoại giao tại Oman, Yemen.

Đại sứ quán Nga tại Damascus, Syria



Ba nhà ngoại giao đã bị thương khi một quả đạn pháo bắn trúng Đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus của Syria hôm 20/9 vừa qua.

Trong cuộc tấn công này, một quả đạn pháo do các phiến quân ở quận Brazeh đã trúng tòa đại sứ Nga. Brazeh đã chứng kiến những cuộc đụng độ dữ dội trong suốt nhiều ngày giữa quân nổi dậy và quân đội chính phủ Syria.

Nga cho biết, cuộc điều tra về vụ nã đạn pháo đang được tiến hành và Nga cũng đang có nhiều biện pháp bổ sung nhằm thắt chặt an ninh cho cơ quan ngoại giao nước này, với sự giúp đỡ của Syria.

Trước đó, Đại sứ quán Nga đã từng vài lần bị trúng đạn từ các phiến quân đang cố lật đổ chính phủ Syria.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng Thư ký LHQ lên án vụ nã đạn vào ĐSQ Nga ở Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.