Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão Mujigae khiến 120 người mất tích tại Philipines

Diệu Linh| 04/10/2015 18:56

(HNMO) – Bão Mujigae nhanh chóng chóng đổ bộ về phía Nam của Trung Quốc vào sớm ngày 4/10 cùng gió mạnh và mưa lớn ở mức báo động đỏ. Trước đó, cơn bão này còn có tên gọi là Kabayan đã khiến khiến 120 ngư dân mất tích ở Philipines.



Lực lượng tuần duyên biển Philipines đang nỗ lực tìm kiếm 120 ngư dân và 23 con thuyền đánh cá mất tích khi cơn bão Mujigae tràn về đảo Luzon, thuộc miền trung của nuớc này từ ngày 3/10.

Trang Reuters đưa tin: “ Trong một báo cáo ngày 4/10 của cơ quan Quản lí và Giảm thiểu thiên tai khu vực, gần 30 tàu đánh cá cùng với 150 ngư dân đã trở về khi cơn bão đang hoành hành tại Biển Đông”.

Các quan chức Trung Quốc cho biết, hàng chục ngàn người ở phía Nam nước này đã được sơ tán trước khi bão Mujigae đổ bộ về thành phố Trạm Giang tỉnh Quảng Đông. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc, cơn bão có sức gió lên tới 180km/h và di chuyển khoảng 19,3km/h. Hơn 60000 tàu thuyền đánh cá đã được kêu gọi về bở để tránh bão ở tỉnh Hải Nam và Quảng Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão Mujigae khiến 120 người mất tích tại Philipines

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.