Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nữ sinh viên Mỹ bị bắt vì đe dọa xả súng trường học

An Hy| 13/10/2015 09:22

(HNMO) – Cảnh sát Mỹ tại bang Georgia đã bắt giữ một nữ sinh viên đe dọa xả súng tại trường đại học.

Nữ sinh 21 tuổi đe dọa xả súng trường học đã bị bắt. Ảnh: 11alive


Theo thông tin từ chính quyền địa phương ngày 12/10, Emily Sakamoto, 21 tuổi, sinh viên năm hai tại trường Đại học Emory ở Atlanta, đã bị bắt giữ sau khi đăng tin nhắn đe dọa xả súng trên mạng.

“Ngày mai, tôi sẽ xả súng ở trường học. Hãy ngồi yên ở trong lớp. Những kẻ vẫn còn ở trên sân trường sẽ ra đi đầu tiên”. Đó là nội dung tin nhắn đe dọa mà Sakamoto đăng tải thông qua ứng dụng điện thoại di động Yik Yak.

Ngay sau khi đọc được tin nhắn này, các bạn học của Emily đã ngay lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Hiện Emily bị cáo buộc "đe dọa tiến hành tấn công khủng bố”. Đối tượng này đang bị giam giữ ở nhà tù Newton County để chờ xét xử.

Trước đó mới một tuần, một vụ xả súng tại Đại học Cộng đồng Umpqua ở Oregon đã làm 9 người thiệt mạng, trong đó có 8 sinh viên và 1 giảng viên.

Trong khi đó, tại New York, Mỹ, đã có một người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ xả súng ngày 12/10 (giờ địa phương) tại khu Manhattan.

Nạn nhân thiệt mạng là một phụ nữ 24 tuổi. Hai người bị thương cũng đều là nữ và đang trong tình trạng ổn định. Thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nữ sinh viên Mỹ bị bắt vì đe dọa xả súng trường học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.