Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sống sót sau hai ngày bị rơi máy bay

Tuấn Kiệt| 14/10/2015 08:46

(HNMO)- Một nạn nhân đã được tìm thấy trong một hồ nước tại khu vực núi lửa Toba hai ngày sau khi chiếc trực thăng chở người này bị rơi ở phía tây đảo Sumatra, Indonesia.


Fransiskus Subihardayan, 22 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng không còn mảnh vải nào trên người và rất yếu.

Các nhân viên cứu hộ tìm thấy Subihardayan khi anh vẫn còn bám vào các đám lục bình trôi nổi trong hồ nước.

Fransiskus Subihardayan được tìm thấy khi vẫn đang bám vào đám lục bình trên hồ. (ảnh Getty Image)


Chiếc máy bay một động cơ Eurocopter EC-130 bị rơi khi đang trong hành trình của chuyến bay kéo dài một giờ, từ đảo Samosir đến thành phố Medan. Nó bị mất liên lạc lúc 12h20, giờ địa phương, hôm chủ nhật.

Sau khi được cứu, Subihardayan đã nói với nhân viên cứu hộ rằng cả năm người trên máy bay đã nhảy ra khi chiếc trực thăng lao xuống.

Năm người đều đã bám vào những mảng lục bình trên mặt hồ, nhưng sau đó anh bị dòng nước cuốn tách khỏi những người đồng hành.

Hiện tại, cơ quan chức năng Indonesia đã huy động khoảng 200 người tham gia công việc tìm kiếm 4 người còn lại.

Đây là vụ tai nạn máy bay thứ hai ở Indonesia chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng. Hồi đầu tháng này, một chiếc máy bay DHC-6 bị rơi ở miền đông Indonesia, làm chết tất cả 10 người trên khoang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sống sót sau hai ngày bị rơi máy bay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.