Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga chứng minh chiếc Su-24 chỉ bay trong không phận Syria

Hoàng Linh| 25/11/2015 09:03

(HNMO) - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn clip với bản đồ cho thấy chiếc Su-24M Fencer của họ đã không hề rời không phận Syria trước khi bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.



Đoạn clip thể hiện lộ trình bay của chiếc Su-24 (có phiên bản độ nét cao).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi chiếc Su-24M của Nga khi máy bay này đang trên đường tới sân bay Hmeymim (Syria). Trong khi đó, thông tin theo dõi cũng cho thấy chắc chắn rằng máy bay Nga không hề xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Phát ngôn trước báo giới, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định chiếc Su-24 còn cách biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 1km vào thời điểm trúng tên lửa không đối không của F-16.

Hình ảnh mới công bố thêm của chiếc Su-24 bị bắn rơi.


Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Sputnik, một bức thư bị rò rỉ của đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho rằng máy bay Nga đã vào không phận nước này trong 17 giây. Về phần mình, một quan chức quân đội Mỹ cho biết đánh giá ban đầu cho thấy máy bay Nga đã vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ "vài giây" trước khi bị bắn hạ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga chứng minh chiếc Su-24 chỉ bay trong không phận Syria

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.