Theo dõi Báo Hànộimới trên

Malaysia bắt giữ 7 cảnh sát liên quan tới vụ bắt cóc doanh nhân Iran

Thanh Hà| 01/12/2015 08:56

(HNMO) – Ngày 30/11, các nhà chức trách Malaysia cho biết đã bắt giữ 15 người, trong đó bao gồm 7 cảnh sát có liên quan tới vụ bắt cóc một doanh nhân người Iran.

(HNMO) – Ngày 30/11, các nhà chức trách Malaysia cho biết đã bắt giữ 15 người, trong đó bao gồm 7 cảnh sát có liên quan tới vụ bắt cóc một doanh nhân người Iran.

Theo thông tin trên trang mạng Star Online, doanh nhân này làm việc trong ngành dầu khí, bị bắt cóc vào khoảng 6 giờ tối, ngày 23/11 vừa qua tại Jalan Ampang Hilir, Kuala Lumpur.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Bukit Aman, Chánh thanh tra cảnh sát Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết những kẻ bắt cóc đã đưa doanh nhân này tới Malacca. Chúng đã cố gắng đưa doanh nhân này ra khỏi Malaysia, nhưng thất bại. Vài ngày sau đó, nạn nhân đã được giải cứu an toàn.

Chánh thanh tra cảnh sát MalaysiaTan Sri Khalid Abu Bakar.

Phó giám đốc Công an thành phố Kuala Lumpur Law Hong Soon tiết lộ, các nghi phạm có độ tuổi từ 26 tới 55 và được cho là thực hiện vụ bắt cóc vì lí do nợ nần.

Ông Law từ chối nêu cấp bậc của 7 cảnh sát bị bắt giữ trong vụ việc nói trên. Ông chỉ nói rằng, những nghi phạm này làm việc tại văn phòng cảnh sát Kuala Lumpur và Bukit Aman.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia bắt giữ 7 cảnh sát liên quan tới vụ bắt cóc doanh nhân Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.