Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga bắt 7 phần tử khủng bố IS âm mưu đánh bom Mátxcơva

An Hy| 09/02/2016 13:47

(HNMO) - Ngày 8/2, 7 thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ tại thành phố Ekaterinburg, vùng Urals của Nga khi đang âm mưu tấn công khủng bố vào thủ đô Mátxcơva và thành phố St. Petersburg.

Những kẻ khủng bố mới bị bắt đang âm mưu tấn công Mátxcơva và St. Petersburg


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, kẻ cầm đầu nhóm 7 người trên đến Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ. Sau kế hoạch tấn công Mátxcơva và St. Petersburg, những tên này định khủng bố cả khu vực Sverdlovsk rồi chạy trốn sang Syria, nơi được coi là thành trì của IS.

FSB cho biết, những tên này có âm mưu tấn công khủng bố bằng thuốc nổ tự chế. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều vật liệu làm bom, các ngòi nổ kích hoạt bằng điện, lựu đạn, súng ngắn và các sách liên quan đến Hồi giáo.

Những kẻ vừa bị bắt giữ mang quốc tịch Nga và một vài nước Trung Á.

Vào hồi tháng 10/2015, cảnh sát chống khủng bố Nga cũng ngăn cản thành công và khống chế được một nhóm vũ trang được cho đang lên kế hoạch đánh bom ở thủ đô Mátxcơva.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga bắt 7 phần tử khủng bố IS âm mưu đánh bom Mátxcơva

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.