Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên hợp quốc gỡ bỏ cấm vận 4 tàu nghi của Triều Tiên

Bình Minh| 22/03/2016 11:16

(HNMO) – Ngày 21/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí với đề xuất của Trung Quốc về việc gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với 4 tàu nghi của Triều Tiên bị đưa vào danh sách đen.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc cam kết rằng, các con tàu này sẽ không sử dụng thủy thủ đoàn người Triều Tiên.

4 con tàu trên nằm trong số 31 tàu bị cấm vận kể từ ngày 2/3 do chúng được cho là thuộc sở hữu của công ty Quản lý Hàng hải Đại dương (OMM).

“Chúng tôi phát hiện ra rằng đây không phải là những con tàu của OMM”, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Liu Jieyi khẳng định. “Nếu các vị đã nhầm lẫn, các vị cần sửa sai”.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Phía Mỹ cũng thể hiện sự ủng hộ đối với đề xuất của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cam kết sẽ đảm bảo các con tàu này hoạt động theo đúng quy định của Liên hợp quốc.

Hồi đầu tháng này, Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn nhất đối với Triều Tiên nhằm lên án các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Theo đó, mọi tàu chở hàng đến và đi từ Triều Tiên sẽ bị kiểm tra. Trước đây, các nước chỉ phải kiểm tra nếu có bằng chứng tàu chở hàng lậu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên hợp quốc gỡ bỏ cấm vận 4 tàu nghi của Triều Tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.