Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hy Lạp bắt đầu sơ tán 8.000 người nhập cư

Hồng Anh| 24/05/2016 14:53

(HNMO) – Hôm nay, 24/5, các nhà chức trách Hy Lạp đã bắt đầu công tác sơ tán hàng nghìn người nhập cư khỏi khu trại Idomeni, sát biên giới phía Bắc với Macedonia.


Việc di dời người nhập cư diễn ra từ sáng sớm. Nhiều xe cảnh sát và xe buýt đã có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác di dời.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động cũng đã được điều động, tuy các quan chức khẳng định sẽ không sử dụng vũ lực với người nhập cư.


Giới chức trách Hy Lạp cam kết sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng tốt hơn cho những người nhập cư tại trung tâm mới thành lập gần thành phố Thessaloniki. Tuy nhiên, phần lớn người nhập cư không muốn bị chuyển khỏi khu vực biên giới dù điều kiện sinh hoạt ở đây rất khó khăn, phải ở trong những khu lều tạm bợ.

Ít nhất 8.400 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã sinh sống ở khu trại này kể từ khi đặt chân tới Hy Lạp.

Những người nhập cư này tới từ các khu vực đang xung đột ở Syria, Iraq, Afghanistan, muốn tìm cách tới Bắc Âu, nhưng đã mắc kẹt tại đây sau khi Macedonia quyết định đóng cửa với Hy Lạp. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hy Lạp bắt đầu sơ tán 8.000 người nhập cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.