Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: 14 người nhập viện vì chất lạ, căn cứ quân sự sơ tán khẩn

Vân An| 29/07/2016 10:43

(HNMO) – Một chất lạ rò rỉ tại căn cứ không quân Mỹ ở thủ đô Washington đã khiến 14 người nhập viện và nơi đây phải sơ tán khẩn.

Theo trang tin Express, một vật chất chưa được xác định đã buộc căn cứ không quân Fairchild phải cho sơ tán nhân viên. Các chuyên gia y tế cũng đã đưa 14/24 người bị nhiễm chất lạ tới bệnh viện.

Một phát ngôn viên của bệnh viện xác nhận, 14 người trên đã nhiễm phải một chất nguy hiểm và đang được điều trị tại khoa tim.



Cảnh báo chất độc hại đã được đưa ra tại căn cứ quân sự này và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều tới hiện trường. Hiện chưa rõ liệu căn cứ đã được phép mở cửa trở lại hay chưa.

Vụ việc nguy hiểm này được cho là xảy ra ngay tại cổng chính của căn cứ. Fairchild là nơi đặt bộ phận tiếp nhiên liệu trên không, bốc dỡ hàng hóa, sơ tán y tế trên không và là một đơn vị bảo vệ quốc gia.

Hơn 5.200 nhân viên quân sự và dân sự làm việc tại Fairchild, khiến căn cứ này trở thành cơ quan lớn nhất ở đông thủ đô Washington.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: 14 người nhập viện vì chất lạ, căn cứ quân sự sơ tán khẩn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.