Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Obama hủy cuộc gặp với Tổng thống Philippines sau khi bị gọi là "kẻ đáng ghét"

Vĩnh Kỳ| 06/09/2016 17:00

(HNMO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hủy cuộc gặp dự kiến ngày 6/9 với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sau khi bị người đồng cấp gọi là “kẻ đáng ghét”.

 Ông Duterte đã gây hấn với Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama, ngay trước thềm hội nghị ở Lào


AP dẫn lời người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Ned Price sáng sớm nay (6/9) cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa ông Obama với ông Duterte đã bị huỷ.

Quyết định trên được đưa ra sau khi ông Duterte dùng những lời lẽ mang tính xúc phạm đối với ông Obama. Cụ thể, tại cuộc họp báo ngày 5/9 ngay trước khi lên đường sang Lào dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN, ông Duterte đã gọi nhà lãnh đạo Mỹ là "kẻ đáng ghét", tuyên bố sẽ không ngồi nghe ông Obama rao giảng về vấn đề nhân quyền nếu hai bên gặp nhau ở Lào. Không những thế, nhà lãnh đạo Philippines còn đòi nguyền rủa Tổng thống Mỹ trong diễn đàn đó.

Theo Reuters, ông Obama biết về những lời lẽ không hay nói trên khi đang ở Hàng Châu (Trung Quốc) dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ngay sau đó nhà lãnh đạo Mỹ đã bảo các cố vấn của mình nói chuyện với quan chức Philippines. Cuối cùng ông Obama đã đưa ra quyết định không gặp tân lãnh đạo nước đồng minh Philippines. Tổng thống Mỹ nói: "Tôi luôn muốn chắc chắn rằng khi hội đàm thì đó phải là cuộc nói chuyện có tính xây dựng".

Trước đó, Nhà Trắng cho biết ông Obama đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến đi đến Lào để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Á bắt đầu vào ngày 6/9. Đó là cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Duterte nhậm chức trong tháng 6/2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Obama hủy cuộc gặp với Tổng thống Philippines sau khi bị gọi là "kẻ đáng ghét"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.