Theo dõi Báo Hànộimới trên

Israel: Cháy rừng như bão lửa, 80.000 người sơ tán khẩn cấp

Hồng Anh| 25/11/2016 13:50

(HNMO) – Hôm nay, 25/11, hãng tin BBC dẫn một nguồn tin cảnh sát Israel cho biết, khoảng 80.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp khi cháy rừng bùng phát dữ dội tại Haifa, thành phố lớn thứ 3 nước này.


Cháy rừng đã bùng phát sau 2 tháng hạn hán kéo dài. Những cơn gió lớn thổi từ phía bắc thành phố đã khiến hỏa hoạn thêm nghiêm trọng, đe dọa hàng loạt nhà dân gần Jerusalem và khu Bờ Tây.

Hàng trăm binh sĩ đã được điều động để dập tắt đám cháy. Tại Haifa, nhiều khu vực bị mất điện. Người dân đổ xô tới các siêu thị để mua đồ dự trữ. Hàng loạt trường học, nhà trẻ, nhà tù và viện dưỡng lão phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Haaretz, hơn 130 người đã bị thương do cháy rừng, chủ yếu do hít phải khói, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.

Bão lửa bao trùm cả một góc thành phố.


Cảnh sát trưởng quốc gia Israel nghi ngờ vụ cháy rừng này do con người gây nên. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, nếu đây là một hành vi có chủ đích thì việc gây ra đám cháy rừng cũng được xem là một hành động khủng bố.

“Bất kỳ đám cháy nào gây ra bởi hành vi có chủ đích đều là một hành động khủng bố và chúng tôi sẽ nghiêm khắc trừng trị kẻ nào gây ra vụ việc”.

Các phương tiện truyền thông Israel cho biết, các cơ quan an ninh đã vào cuộc để điều tra thủ phạm gây cháy rừng.


Video cận cảnh đám cháy rừng :

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Israel: Cháy rừng như bão lửa, 80.000 người sơ tán khẩn cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.