Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 7,9 độ richter, Papua New Guinea ban bố cảnh báo sóng thần

Hồng Anh| 17/12/2016 21:53

(HNMO) – Hôm nay (17/12), một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi quốc đảo Thái Bình Dương Papua New Guinea.


Cảnh báo sóng thần nguy hiểm đã được ban bố đối với các khu vực gần tâm chấn động đất. Hiện chưa có báo cáo tình hình thương vong và thiệt hại do trận động đất mạnh này.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn động đất cách Taron, Papua New Guinea khoảng 46 km về phía đông. Tâm chấn khá sâu, khoảng 103 km. Những trận động đất có tâm chấn nằm sâu dưới lòng đất thường gây ít thiệt hại hơn so với tâm chấn nông.

Bản đồ khu vực xảy ra động đất.


Ban đầu, USGS thông báo, trận động đất có cường độ 8 độ richter, tuy nhiên, sau đó đã điều chỉnh độ mạnh xuống còn 7,9 độ.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, có khả năng xảy ra sóng thần cao từ 1 tới 3 mét dọc bờ biển Papua New Guinea. Khu vực duyên hải của quần đảo Solomon có thể ghi nhận sóng cao khoảng 0,3 mét.

Sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, người dân sống dọc khu vực duyên hải Papua New Guinea đã nhanh chóng sơ tán tới các địa điểm cao hơn để đảm bảo an toàn.

Papua New Guinea nằm trong khu vực Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi hoạt động địa chất của vỏ Trái đất diễn ra phức tạp, gây ra động đất và phun trào núi lửa khá thường xuyên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Động đất 7,9 độ richter, Papua New Guinea ban bố cảnh báo sóng thần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.