Theo dõi Báo Hànộimới trên

Philippines: Hàng ngàn người mất nhà cửa do hỏa hoạn

Mai Chi| 08/02/2017 17:04

(HNMO) - Ngọn lửa quét qua khu nhà tồi tàn gần thủ đô Manila, Philippines đã khiến khoảng 15.000 người mất nhà cửa.

Những ngôi nhà bị hư hại nặng sau trận hỏa hoạn. (Ảnh: AP)


Trận hỏa hoạn xảy ra vào tối 7-2 và nhanh chóng lan rộng, khiến 7 người bị thương và thiêu rụi hơn 1.000 ngôi nhà tạm. Tới rạng sáng 8-2, các nhân viên cứu hỏa mới kiểm soát được tình hình.

Chính phủ Philippines đã mở cửa 3 trung tâm sơ tán và cung cấp thực phẩm, thuốc men cho hơn 3.000 gia đình bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa được dập tắt, nhiều người vẫn cố nán lại để thu dọn quần áo và những tài sản có giá trị còn sót lại.

Vụ hỏa hoạn cũng gây ảnh hưởng tới giao thông, khiến nhiều phương tiện không thể tiếp cận khu vực cảng gần đó. 

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ hỏa hoạn:


Một người dân cố gắng dập lửa trong vô vọng. (Ảnh: Getty)

Các nhân viên cứu hỏa có mặt tại hiện trường và cố gắng ngăn ngọn lửa lan rộng. (Ảnh: Getty)

Rạng sáng 8-2, khu nhà gần như đã bị thiêu rụi. (Ảnh: Reuters)

Người dân thu gom những đồ vật có giá trị còn sót lại. (Ảnh: Reuters)

Giao thông trên các tuyến đường gần đó cũng bị ảnh hưởng. (Ảnh: Reters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Hàng ngàn người mất nhà cửa do hỏa hoạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.