Theo dõi Báo Hànộimới trên

NATO tái khẳng định mối quan hệ quân sự xuyên Đại Tây Dương

PV| 16/02/2017 06:47

(HNM) - Ngày 15-2, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Bỉ để tập trung thảo luận biện pháp đối phó với các thách thức toàn cầu, chia sẻ công bằng gánh nặng chi tiêu quốc phòng, cuộc chiến chống khủng bố và các mối đe dọa xuất phát từ Trung Đông và Bắc Phi.


Phát biểu trong cuộc họp báo trước hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh tổ chức được thành lập dựa trên mối liên kết giữa Bắc Mỹ và Châu Âu, và trong những lúc thăng trầm nhất, liên minh quân sự này cũng không bị chia rẽ và luôn sát cánh bảo vệ lẫn nhau, điều đó tốt cho cả cựu Lục địa và Bắc Mỹ. Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng quốc phòng tiếp tục tái khẳng định tầm quan trọng bền vững của mối quan hệ quân sự xuyên Đại Tây Dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NATO tái khẳng định mối quan hệ quân sự xuyên Đại Tây Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.