Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Cháy rừng dữ dội ở tiểu bang Colorado

Vũ Nga| 07/03/2017 15:50

(HNMO) – Ngày 6-3, một đám cháy rừng lớn đã bùng phát ở phía đông tiểu bang Colorado (Mỹ), lan rộng trên diện tích khoảng 121km vuông, đe dọa phá hủy 900 ngôi nhà và khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp.


Bà Marilee Johnson, phát ngôn Cơ quan xử lý các tình trạng khẩn cấp hạt Logan cho biết, đám cháy bùng phát từ phía đông thị trấn Sterling, sau đó lan rộng tới mức không thể kiểm soát do gió mạnh.

Để khống chế đám cháy, hơn 70 lính cứu hỏa từ 13 đơn vị đã được điều động. Theo báo cáo, đám cháy rừng không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ít nhất 3 ngôi nhà và một số công trình xây dựng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.


Cơ quan Sức khỏe cộng đồng và Môi trường Colorado đã ban bố cảnh báo về mức độ ô nhiễm không khí do khói bụi sau đám cháy và khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, nhất là những người bị bệnh tim, bệnh về đường hô hấp, trẻ nhỏ và người già.

Hiện nguyên nhân xảy ra cháy rừng đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Cháy rừng dữ dội ở tiểu bang Colorado

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.