Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 6.0 độ richter ngoài khơi quần đảo Solomon

Minh Nhật| 20/03/2017 10:12

(HNMO) - Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất có cường độ 6.0 độ richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Solomon.

(HNMO) - Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất có cường độ 6.0 độ richter đã xảy ra ngoài khơi quần đảo Solomon.

(Ảnh: Watcher)


Trận động đất xảy ra lúc 2h43 sáng 20-3 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm ở độ sâu 4km, cách thủ đô Honiara khoảng 170km theo hướng bắc đông bắc. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Quần đảo Solomon nằm trong “Vành đai lửa” Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa. Vào năm 2007, một trận động đất mạnh 8.0 độ richter kèm theo sóng thần cao 10m xảy ra tại quần đảo này đã khiến 52 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác rơi vào cảnh mất nhà cửa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 6.0 độ richter ngoài khơi quần đảo Solomon

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.