Theo dõi Báo Hànộimới trên

11 người bị chôn vùi do lở đất tại Indonesia

Minh Nhật| 01/04/2017 17:17

(HNMO) - Ngày 1-4, ít nhất 11 người đã bị chôn vùi sau khi mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên đảo Java (Indonesia).


Đại diện Cơ quan Phòng chống thiên tai quốc gia cho biết, có tới 30 ngôi làng thuộc huyện Ponorogo ở miền Đông Java đã bị phá hủy. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị chôn vùi.

Hầu hết các nạn nhân là những người nông dân đang thu hoạch gừng trên sườn đồi ở làng Banaran. Công tác cứu hộ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn do sạt lở khiến các tuyến đường chính bị cô lập và gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân tìm nơi trú ngụ an toàn và không nên ra ngoài khi có mưa lớn, bởi đây là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao.

Mưa lớn kéo theo lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng thường xuyên diễn ra tại Indonesia - quốc gia với hơn 256 triệu dân sinh sống tại các vùng núi và đồng bằng phì nhiêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
11 người bị chôn vùi do lở đất tại Indonesia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.