Theo dõi Báo Hànộimới trên

Brazil: 63 người bị buộc tội do vướng vào bê bối thịt bẩn

Bình Minh| 17/04/2017 14:59

(HNMO) – Cảnh sát Brazil cho biết đã buộc tội 63 người do có dính líu tới vụ bê bối thịt bẩn gây chấn động nước này.


Các tội danh bao gồm: nhận tiền hối lộ để cấp phép lưu thông thịt bẩn, làm sai lệch thông tin kiểm dịch, dán lại tem nhãn, hạn sử dụng hoặc làm giả mạo giấy chứng nhận chất lượng...

Trong tháng 3, cảnh sát Brazil đã tiến hành cuộc điều tra quy mô lớn tại các cơ sở chế biến và xuất khẩu thịt. Kết quả cho thấy, tổng cộng 21 nhà máy sản xuất và đóng gói thịt đã vi phạm quy định, trong đó bao gồm các nhà máy của BRF và JBS, 2 tập đoàn sản xuất và xuất khẩu thịt lớn nhất Brazil.

Tại các nhà máy này, nhiều loại thịt gia súc, gia cầm hư hỏng, quá hạn sử dụng và thậm chí thịt thối vẫn được cấp phép tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Sau khi vụ bê bối này bị phanh phui, ít nhất 25 quốc gia đã quyết định tạm thời ngừng nhập khẩu thịt từ Brazil.

Brazil hiện là nhà sản xuất thịt bò và thịt gia cầm lớn nhất thế giới và là quốc gia xuất khẩu thịt lợn lớn thứ 4 toàn cầu. Theo ước tính, vụ bê bối thịt bẩn có thể sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Brazil thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil: 63 người bị buộc tội do vướng vào bê bối thịt bẩn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.