Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàng nghìn tay súng Taliban có thể trà trộn trong dòng người tị nạn vào Đức

PV| 24/04/2017 06:38

(HNM) - Ngày 23-4, theo Tạp chí Der Spiegel của Đức, hàng nghìn tay súng Taliban có thể đã xâm nhập Đức trong hai năm qua bằng cách trà trộn vào dòng người tị nạn đổ vào nước này.

Dòng người tị nạn đến Đức. (Nguồn: Business Insider)


Theo tạp chí trên, thông qua quá trình xét hồ sơ xin tị nạn, Văn phòng Di cư và Người tị nạn Liên bang Đức (BAMF) đã cảnh báo các quan chức an ninh về việc hàng nghìn người được xác định là tay súng Taliban trước đây.

70 người đàn ông đến từ Afghanistan đã bị cơ quan Công tố Liên bang Đức điều tra dù chưa có thông tin xác nhận về việc họ có phải là tay súng Taliban không, trong khi 6 người sẽ phải ra tòa vào tuần tới. Tuy nhiên, BAMF cũng như cơ quan Công tố Liên bang Đức chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Hiện tại, Chính phủ Liên bang Đức đang thúc đẩy việc trục xuất những người bị từ chối tị nạn, đặc biệt là người Afghanistan. Thủ tướng Angela Merkel cho biết 55% người tị nạn Afghanistan được phép ở lại Đức, còn lại bị từ chối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn tay súng Taliban có thể trà trộn trong dòng người tị nạn vào Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.