Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ: Hàng trăm học sinh nhập viện do ngộ độc khí ga

Minh Nhật| 06/05/2017 19:51

(HNMO) - Sáng 6-5, ít nhất 200 học sinh tại một ngôi trường ở bang Delhi (Ấn Độ) đã phải nhập viện sau khi bị ngộ độc khí ga.


Theo chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra tại trường nữ sinh Rani Jhansi ở vùng Tughlakabad thuộc bang Delhi khoảng 7h sáng 6-5. Những học sinh này đều có triệu chứng đau đầu, nôn mửa, vùng mắt bị sưng đỏ, một số em thậm chí còn ngất xỉu.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các nạn nhân đang ở trong phòng học gần kho chứa hàng Tughalakabad. Theo báo cáo sơ bộ, một kiện hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, sắp được chuyển đến huyện Soenpat ở bang Haryana, chính là nơi khí ga bị rò rỉ.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại ngôi trường. Các học sinh bị ngộ độc được đưa tới bệnh viện Majeedia, bệnh viện Batra và một số cơ sở y tế khác. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Manish Sisodia cho biết, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân đã dần ổn định.

Toàn bộ trường Rani Jhansi và khu vực lân cận đã được sơ tán khẩn cấp. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ: Hàng trăm học sinh nhập viện do ngộ độc khí ga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.