Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Chi Mai| 21/05/2017 06:44

(HNM) - Theo Reuters, chiều 19-5 (giờ địa phương, tức sáng 20-5 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo đất nước, với điểm đến lần lượt là Saudi Arabia, Israel, Palestine, Italia và Bỉ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump.


Theo lịch trình, trong chuyến thăm kéo dài 8 ngày cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump, Tổng thống D.Trump sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao là Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Giáo hoàng Francis, Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Quốc vương Bỉ Philippe. Ông chủ Nhà Trắng cũng dự kiến gặp lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Herbert Raymond McMaster cho biết, Nhà Trắng đặt ra ba mục tiêu lớn cho chuyến đi này, đó là tái khẳng định vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, xây dựng mối quan hệ với các nhà lãnh đạo trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.