Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng phá hủy 40 ngôi nhà ở Trung Quốc

Tiến Đạt| 24/06/2017 17:16

(HNMO) - Ngày 24-6, đất lở từ ngọn núi cao 3.000 mét tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã phá hủy khoảng 40 ngôi nhà và khiến hơn 140 người mất tích. Hiện công tác cứu hộ đang được triển khai để tìm kiếm những người mất tích, nghi bị vùi trong đống đất đá.

Theo các nhà chức trách địa phương Trung Quốc, vụ lở đất là kết quả của những trận mưa lớn trong thời gian gần đây ở khu vực. Tình hình thêm tồi tệ vì ở đây có rất ít cây xanh.

Công tác cứu hộ đang được triển khai để tìm kiếm những người mất tích, nghi mắc kẹt trong đống đất đá. Nhiều người dân lo lắng gọi điện cho người thân.

Đài CCTV dẫn lời một quan chức của lực lượng cứu hộ cho biết, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 3 triệu m3, tương đương 1.000 hồ bơi có diện tích tiêu chuẩn của Olympic.

Một nhà khí tượng học nhận định, mưa lớn kéo dài gây ra hiện tượng này và mưa sẽ có thể kéo dài trong vài ngày nữa.

Tứ Xuyên điều động 542 cảnh sát mang theo các thiết bị tìm kiếm nạn nhân, 23 chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở.

Đây là vụ lở đất nghiêm trọng nhất sau vụ động đất chấn động xảy ra năm 2008 tại tỉnh Tứ Xuyên khiến 87.000 người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng phá hủy 40 ngôi nhà ở Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.