Theo dõi Báo Hànộimới trên

Động đất 7,8 độ richter, Nga ban bố cảnh báo sóng thần

Hồng Anh| 18/07/2017 08:40

(HNMO) – Sáng nay, 18-7 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã làm rung chuyển bán đảo Kamchatka (Nga).

Bản đồ khu vực xảy ra động đất.


Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 23h34’ (giờ GMT). Tâm chấn cách thành phố Nikolskoye, đảo Bering khoảng 200 km, ở độ sâu chỉ khoảng 10 km dưới mặt nước biển.

Các trận động đất với tâm chấn nông như vậy thường gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, do vị trí tâm chấn nằm cách xa khu dân cư nên nhiều khả năng gây thiệt hại và thương vong không đáng kể. 


Ban đầu, cường độ trận động đất đo được là 7,7 độ richter, sau đó được điều chỉnh giảm xuống còn 7,4 độ richter và cuối cùng cường độ được công bố là 7,8 độ richter. Sau trận động đất, nhiều đợt dư chấn được ghi nhận với cường độ hơn 5 độ richter.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương dự đoán: “Các đợt sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra ở vùng duyên hải nằm trong bán kính 300 km kể từ tâm chấn động đất”. Tuy nhiên, sau đó, cảnh báo này đã được gỡ bỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 7,8 độ richter, Nga ban bố cảnh báo sóng thần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.