Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố lập quốc gia mới

Minh Hiếu| 19/07/2017 06:30

(HNM) - Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Alexander Zakharchenko đã đơn phương tuyên bố quá trình chuyển giao kéo dài 3 năm để thành lập nhà nước mới với tên gọi Malorossiya...

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong một chuyến đi kiểm tra hoạt động xây dựng công sự ở Donetsk.


Theo tuyên bố của ông Zakharchenko, không thể khôi phục được Nhà nước Ukraine như trước kia trong bối cảnh hiện nay. DPR cùng với Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) là hai vùng lãnh thổ duy nhất của Ukraine (trừ Crimea) có chính quyền hợp pháp. Với tư cách là đại diện cho các vùng thuộc Ukraine cũ (trừ Crimea), DPR cùng với 19 khu vực khác tại miền Đông tuyên bố thành lập nhà nước mới, là quốc gia kế thừa của Ukraine.

Tuyên bố này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ nhà nước non trẻ Malorossiya. Malorossiya cũng sẽ tìm cách gia nhập Nhà nước liên minh Nga và Belarus trong khi vẫn bảo đảm giữ vững chủ quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố lập quốc gia mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.