Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy rừng ở miền Nam California, 1.500 người dân sơ tán

Tiến Đạt| 27/09/2017 14:41

(HNMO) – Các lực lượng của Mỹ đang dốc sức dập tắt đám cháy rừng lớn ở miền Nam bang Californa gây thiệt hại cho ít nhất một công trình và buộc 1.500 người dân phải sơ tán.

Máy bay thả chất làm chậm cháy xuống khu vực đám cháy tại dãy núi ở thành phố Corona, California ngày 26-9.


Theo Bộ Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy California, đám cháy Canyon xảy ra tại dãy núi Santa Ana thuộc thành phố Corona vào chiều 25-9. Đến sáng 26-9, đám cháy đã lan trên diện tích rộng 2.000 mẫu Anh (tương đương 8.093,7 m2).

Cơ quan này cũng cho biết, khoảng 900 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của xe ủi đất và trực thăng chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để bảo vệ các ngôi nhà gần đám cháy tại Corona.

Trung tâm chữa cháy liên ngành toàn quốc (NIFC) tại Boise, Idaho cho biết, gần 41.000 vụ cháy riêng lẻ đã tàn phá hơn 6 triệu mẫu Anh diện tích rừng tại Mỹ từ đầu năm đến nay. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cháy rừng ở miền Nam California, 1.500 người dân sơ tán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.