Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới

Tiến Đạt| 04/01/2018 16:11

(HNMO) - Trong những ngày cuối năm 2017, Trung Quốc đã tổ chức màn bắn pháo hoa và biểu diễn ánh sáng hoành tráng để kỷ niệm hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới nối liền Quảng Đông - Hong Kong - Macau.


Theo tờ China Global Television Network, màn pháo hoa hoành tráng kỷ niệm hoàn thành cây cầu xa lộ diễn ra dưới sự chứng kiến của khoảng 10.000 công nhân tham gia xây dựng công trình này. Hiện cây cầu vượt biển khổng lồ này được trang hoàng bởi nhiều ánh đèn LED rực rỡ màu sắc mỗi buổi tối.

Cây cầu trải dài 55km bắc qua biển với số vốn đầu tư 12 tỷ bảng Anh nối liền Hong Kong, Macau và Châu Hải (tỉnh Quảng Đông) – thành phố trọng yếu và thịnh vượng nhất của Trung Quốc.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm hoành tránh cho thấy phần chính của cây cầu đang được hoàn thành và đợi các đợt kiểm tra cuối cùng trước khi chính thức mở cửa cho xe cộ lưu thông.


Theo tờ People’s Daily, Trung Quốc đã phải mất 14 năm để lên kế hoạch và xây dựng công trình vĩ đại này. Phần quan trọng nhất của cây cầu đã được hoàn thiện từ tháng 7-2017. Cây cầu cũng bao gồm các đường nối giao thông là một đường hầm dài 6,7km nằm sâu dưới mặt nước biển 40 mét.

Công trình giúp giảm thời gian chạy xe từ Hong Kong đến Châu Hải từ 3 tiếng xuống còn 30 phút. Các công nhân đã phải dùng đến 420.000 tấn kim loại để xây cầu, số lượng kim loại đủ để xây tới 60 tòa tháp Eiffel của Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc hoàn thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.