Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc, Triều Tiên thống nhất cùng diễu hành tại Thế vận hội mùa Đông 2018

Thương Nguyệt| 17/01/2018 17:58

(HNMO) – Trong cuộc đàm phán hôm nay (17-1) tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc và Triều Tiên thống nhất thành lập đội tuyển hockey nữ gồm thành viên đến từ hai bên.

Ảnh minh họa: Reuters.


Với kết quả đạt được sau cuộc đàm phán tại Bàn Môn Điếm, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ lần đầu tiên chung đội tuyển tại một sự kiện thể thao tầm cỡ. Ngoài ra, phái đoàn hai nước sẽ cùng tham gia diễu hành trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông tại PyeongChang vào tháng 2 tới.

Triều Tiên sẽ cử 400 người, gồm 230 thành viên đội cổ vũ, 140 nghệ sĩ cùng 30 VĐV Taekwondo dự Thế vận hội mùa Đông 2018 và một đoàn khác gồm 150 người dự Paralympics 2018, theo thông cáo chung được công bố bởi Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, con số chính xác sẽ được thông báo sau cuộc họp chung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên dưới sự chủ trì của Ủy ban Olympic quốc tế vào ngày 21-1.

Trước thời điểm diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2018, các thành viên đội tuyển trượt tuyết sẽ tham gia tập luyện chung tại khu nghỉ dưỡng Masik Pass ở Triều Tiên. Một sự kiện văn hóa khác cũng sẽ được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Kumgang.

Dự kiến, phái đoàn Triều Tiên sẽ bắt đầu đến Hàn Quốc vào ngày 25-1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc, Triều Tiên thống nhất cùng diễu hành tại Thế vận hội mùa Đông 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.