Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga: Cháy Học viện Hải quân St. Petersburg lịch sử

Tiến Đạt| 20/01/2018 08:35

(HNMO) – Ngày 19-1 (giờ địa phương), hỏa hoạn đã xảy ra ở một trong những tòa nhà của Học viện Hải quân St. Petersburg tại thành phố lớn thứ 2 của nước Nga.

Học viện Hải quân St. Petersburg là trường đào tạo sĩ quan hải quân lâu đời nhất của Nga.


Theo RT, khói đen bao trùm quận đảo Vasilyevsky hôm qua (19-1) trong khi ngọn lửa “nhấn chìm” một tòa nhà được xây dựng từ giữa thế kỷ XVIII của cơ sở giáo dục lâu đời nhất St. Petersburg.

2 xe cứu hỏa và hơn 100 lính được điều đến hiện trường, Bộ Khẩn cấp Nga cho biết. Đám cháy được phân loại ở cấp độ 3.

Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ, lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của đội sinh viên học viện mới có thể khống chế được đám cháy. Ngọn lửa đã được dập tắt trước khi lan rộng ra các tòa nhà gần đó.

Theo báo cáo, không ai bị thương do đám cháy. Một đội hóa học đã được điều đến hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc.

Học viện Hải quân St. Petersburg là một trong những trường đào tạo sĩ quan hải quân lâu đời nhất của Nga. Học viện xuất phát từ Trường Toán học và Khoa học điều hướng, được Peter Đại đế thành lập năm 1701 tại Moscow. Trường sau đó được chuyển địa điểm đến thành phố St. Petersburg vào năm 1703. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Cháy Học viện Hải quân St. Petersburg lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.