Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ đánh bom Kabul: Hơn 100 người đã thiệt mạng

Thương Nguyệt| 28/01/2018 16:42

(HNMO) – Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom tại thủ đô Kabul (Afghanistan) ngày 27-1 đã tăng lên hơn 100 người, gần 200 người khác cũng bị thương, theo Reuters.

Các đống đổ nát tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul hôm 27-1. Ảnh: Xinhua


Vào khoảng 12 giờ 15 (theo giờ địa phương), những kẻ tấn công điều khiển xe cứu thương chứa bom đã dễ dàng vượt qua một trạm kiểm soát an ninh. Nasrat Rahimi, phó phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, những tên này nói với cảnh sát rằng chúng đang chuyển một bệnh nhân đến bệnh viện Jamhuriat trong khu vực.

Khi đến điểm kiểm soát an ninh thứ hai nằm gần nhiều đại sứ quán nước ngoài và trụ sở chính phủ, những kẻ tấn công đã kích nổ quả bom, khiến hơn 100 người thiệt mạng và 191 người khác, chủ yếu là nam giới, bị thương.

Đây là vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất tại Afghanistan trong nhiều tháng trở lại đây. Vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần sau một vụ tấn công khác nhằm vào khách sạn Intercontinental cũng tại thủ đô Kabul. Nhóm khủng bố Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ đánh bom Kabul: Hơn 100 người đã thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.