Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ động đất tại Papua New Guinea: 30 người đã thiệt mạng

Hồng Anh| 27/02/2018 15:24

(HNMO) - Ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,5 độ richter tại tỉnh Southern Highlands (Papua New Guinea) ngày 26-2 vừa qua.

Động đất gây lở đất nghiêm trọng tại Papua New Guinea.


Đây là thông tin được ông William Bando, một quan chức tỉnh Southern Highlands xác nhận hôm nay (27-2). Chỉ tính riêng tại tại Mendi, thủ phủ tỉnh này, trận động đất mạnh đã gây ra lở đất và khiến 2 tòa nhà đổ sập, cướp đi sinh mạng 12 người. Phần lớn các nạn nhân bị vùi lấp khi đang ngủ.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra lúc 3h45’ (giờ địa phương). Tâm chấn cách thủ đô Port Moresby khoảng 560 km, ở độ sâu 35 km dưới mặt nước biển.

Hàng chục đợt dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất này, trong đó có dư chấn đo được cường độ lên tới 5,7 độ Richter. Do ảnh hưởng của động đất, nhiều nhà máy sản xuất dầu mỏ và khí đốt trong khu vực đã phải tạm ngừng hoạt động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ động đất tại Papua New Guinea: 30 người đã thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.