Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh bom giữa thành phố, 5 người thương vong

Thương Nguyệt| 17/03/2018 21:16

(HNMO) – Khủng bố Taliban đánh bom một công ty nước ngoài tại thủ đô Kabul (Afghanistan) ngày 17-3 khiến ít nhất 5 người thương vong. Vụ việc xảy ra bất chấp an ninh tại thành phố được thắt chặt.

Bộ trưởng Nội vụ Najib Danesh cho biết, tất cả những người thiệt mạng và bị thương đều là thường dân. Công ty là mục tiêu của vụ tấn công không chịu thiệt hại về người. Trong khi đó, các nhân chứng cho biết con số thương vong cao hơn so với tuyên bố của ông Danesh.

Hiện trường vụ đánh bom ngày 17-3 tại thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters


Mohammad Osman, một trong số những nhân chứng cho biết, những người thiệt mạng làm nghề cắt tóc hoặc đánh giày. Osman có mặt gần hiện trường vụ đánh bom làm rung chuyển nhiều tòa nhà. Người này nói rằng có từ 4 đến 5 thi thể trên mặt đất.

Cùng ngày, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, tuyên bố mục tiêu là “những kẻ ngoại xâm”. Nhóm khủng bố này cho biết, vụ đánh bom đã phá hủy 2 phương tiện di chuyển và giết chết khoảng 6 tới 10 người nhưng bác bỏ thông tin về thương vong của người dân Afghanistan.

Taliban cũng đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom giữa thành phố, 5 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.