Theo dõi Báo Hànộimới trên

Venezuela và Tây Ban Nha bình thường hóa quan hệ ngoại giao

Theo Vietnamplus| 19/04/2018 09:47

Venezuela và Tây Ban Nha ngày 18-4 đã thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao nhằm khôi phục các kênh đối thoại giữa hai chính phủ trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau.

(Nguồn: crossed-flag-pins.com)


Trong một thông cáo chung, Bộ Ngoại giao hai nước khẳng định chính thức khởi động “tiến trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao vì lợi ích của nhân dân hai nước và đại sứ của mỗi nước sẽ sớm quay trở lại nhiệm sở trong những ngày tới".

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và Thủ tướng Mariano Rajoy luôn trong tình trạng căng thẳng, đặc biệt từ sau khi Liên minh Châu Âu (EU) quyết định áp dụng lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức cấp cao của của Chính phủ Venezuela hồi đầu năm 2018.

Hôm 25-1-2018, Chính phủ Venezuela đã tuyên bố Đại sứ Tây Ban Nha tại Caracas Jesus Silva Fernandez là “nhân vật không được hoan nghênh” vì những “hành động công kích và can thiệp thường xuyên” của phía Tây Ban Nha vào công việc nội bộ của quốc gia Nam Mỹ này.

Sau đó, Tây Ban Nha cũng đáp trả bằng hành động trục xuất Đại sứ Venezuela ở Madrid.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Venezuela và Tây Ban Nha bình thường hóa quan hệ ngoại giao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.