Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính phủ Kyrgyzstan đối mặt nguy cơ bị bãi nhiệm

Bình Minh| 19/04/2018 14:40

(HNMO) - Ngày 19-4, Quốc hội Kyrgyzstan đã bỏ phiếu thể hiện sự bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Sapar Isakov, đẩy nội các đứng trước nguy cơ bị bãi nhiệm.

Thủ tướng Kyrgyzstan Sapar Isakov.


Theo Hiến pháp Kyrgyzstan, sau vòng bỏ phiếu này, Tổng thống Sooronbai Jeenbekov sẽ quyết định bãi nhiệm chính phủ theo ý kiến của Quốc hội hoặc tiếp tục duy trì nội các hiện nay.

Nếu Tổng thống đồng ý bãi nhiệm chính phủ, đây sẽ là động thái cải tổ nội các sâu rộng nhất kể từ khi Tổng thống Jeenbekov nhậm chức vào tháng 11-2017.

Ông Sapar Isakov đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng Kyrgyzstan vào tháng 8-2017. Trước đó, ông từng giữ cương vị Chánh văn phòng Tổng thống.

Kể từ khi giành độc lập vào năm 1991, Kyrgyzstan, quốc gia Trung Á với 6 triệu dân đã từng trải qua nhiều giai đoạn bất ổn khi các cuộc xung đột chính trị biến thành bạo động vào năm 2005 và 2010.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Kyrgyzstan đối mặt nguy cơ bị bãi nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.