Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo EU, Trung Quốc thảo luận về thương mại

Bình Minh| 16/07/2018 11:23

(HNMO) – Ngày 16-7, Hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh.

Từ trái sang: Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker.


Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk đã thúc giục Trung Quốc, Mỹ và Nga tránh khơi mào các cuộc chiến thương mại. Theo ông Donald Tusk, các quốc gia này cần tránh những động thái có thể phá vỡ trật tự thương mại toàn cầu. Thay vì khơi mào các cuộc chiến thương mại làm gia tăng xung đột, các quốc gia nói trên nên cùng tham gia cải cách hệ thống quy định thương mại quốc tế và cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, Trung Quốc mong muốn thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác đa phương trong lĩnh vực thương mại. Bắc Kinh mong muốn gia tăng quyền lực của WTO, cam kết thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài, cắt giảm thuế quan và hướng tới cân bằng thương mại với EU. Về đầu tư, Thủ tướng Trung Quốc cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ đàm phán các hiệp định đầu tư với EU trong tương lai gần.

Hội nghị thượng đỉnh EU – Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục leo thang.

Gần đây nhất, ngày 11-7, chính quyền Mỹ đã tuyên bố áp thuế bổ sung 10% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Các mặt hàng Trung Quốc bị đánh thuế bổ sung bao gồm hàng trăm loại thực phẩm, thuốc lá, than đá, hóa chất, điện tử tiêu dùng... Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối quyết định này, đồng thời tuyên bố sẽ thi hành các biện pháp đáp trả tương xứng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo EU, Trung Quốc thảo luận về thương mại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.