Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2013

Thu Minh| 15/04/2013 06:48

(HNM) - Sáng 14-4, đoàn đua đã khởi hành từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Đây là chặng thứ 2 trong tổng số 16 chặng đua có tổng chiều dài gần 2.000km. Trước đó một ngày (13-4), cuộc đua đã khởi tranh tại khu vực SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm - Hà Nội) với lộ trình đua vòng tròn tính điểm trên quãng đường dài 45km (1,8km x 25 vòng), có sự góp mặt của 80 tay đua thuộc 11 CLB, Huỳnh Thanh Tùng (QK7) về nhất.



Sau Thanh Hóa, đoàn đua sẽ qua Nghệ An, Quảng Bình, TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, Nha Trang, Đà Lạt, Bảo Lộc. Đích đến cuối cùng là TP Hồ Chí Minh, vào trưa ngày 30-4 - kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là kỳ thứ 25 của giải xe đạp hàng đầu Việt Nam, do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức. Tổng giá trị tiền thưởng khoảng 1 tỷ đồng, trong đó giải Áo vàng chung cuộc trị giá 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.