Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dấu ấn của Duy Nhất và Quý Phước

Thu Minh| 03/07/2013 07:25

(HNM) - Ngày thi đấu chính thức thứ ba của Đại hội (2-7), võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất góp 1 HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ở nội dung dưới 57kg môn Muay,

Đây là tấm HCV thứ hai của Đoàn TTVN và cũng là tấm HCV duy nhất Đội tuyển Muay Việt Nam giành được ở Đại hội, bởi ở hai trận chung kết còn lại mà Đội tuyển Muay Việt Nam có đại diện góp mặt, đáng tiếc là các võ sĩ Việt Nam đều thua. Hai tấm HCB lần lượt thuộc về võ sĩ Bùi Yến Ly (hạng dưới 51kg nữ) và Phan Thị Ngọc Linh (hạng dưới 54kg nữ).

Ở nội dung bơi 200m tự do, kình ngư Hoàng Quý Phước đã giành HCB. Đây là nội dung thi đấu có sự góp mặt của nhiều VĐV hàng đầu châu lục. Quý Phước thi đấu rất quyết tâm và về đích ở vị trí thứ hai với 1 phút 46 giây, chỉ chịu thua đối thủ người Trung Quốc Mao Feilian (1 phút 44 giây 54). Hiện Quý Phước đã sở hữu 1 HCB, 1 HCĐ tại Đại hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn của Duy Nhất và Quý Phước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.