Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các tay vợt Việt Nam thành công ở nội dung đồng đội, đôi nam

Minh Quang| 07/07/2013 06:11

(HNM) - Từ ngày 30-6, Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam đã tham dự Giải Vô địch bóng bàn Châu Á năm 2013 diễn ra tại Hàn Quốc.



Đến ngày 6-7, trong 7 nội dung đã tham dự, các tay vợt Việt Nam thi đấu khá tốt ở nội dung đồng đội, đôi nam. Cả hai đội nam, nữ đều đứng đầu vòng bảng sau 3 trận toàn thắng. Ở các trận đấu tranh vé vào tứ kết, đội nam Việt Nam đã thua Ấn Độ với tỷ số 0-3, đội nữ thua Malaysia 1-3. Tranh hạng 9, đội nam thua Thái Lan 1-3, đội nữ thua Thái Lan 0-3.

Tuy vậy, việc đội nam xếp hạng 10/20 và đặc biệt là đội nữ xếp hạng 10/19 được coi là thành công đối với bóng bàn Việt Nam.

Ở 5 nội dung còn lại, thành tích tốt nhất của các tay vợt Việt Nam là lọt vào tới vòng 3 (đôi nam: Đinh Quang Linh - Đào Duy Hoàng; đơn nữ: Nguyễn Thị Việt Linh, Nguyễn Thị Nga).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các tay vợt Việt Nam thành công ở nội dung đồng đội, đôi nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.