Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ủy ban Olympic Việt Nam: Một năm nhiều bận rộn

Mai Hoa| 01/03/2014 08:09

(HNM) -

VĐV bắn súng Hoàng Xuân Vinh - hy vọng vàng của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 17.



Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó Chủ tịch VOC Lâm Quang Thành: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của TTVN năm 2014 là thi đấu thành công tại ASIAD 17 - Incheon (Hàn Quốc). Hiện tại, tổng cục đã hoàn thành việc tuyển chọn 64 VĐV xuất sắc nhất để đầu tư trọng điểm. Các VĐV này sẽ được hưởng chế độ 400.000 đồng/người/ngày tiền công và 400.000 đồng/người/ngày tiền ăn, chưa kể các chế độ đặc biệt khác về dinh dưỡng, y học thể thao, tập huấn nước ngoài… Đáng chú ý, chủ trương của ngành TDTT là 64 VĐV này có thể gánh vác nhiệm vụ "2 trong 1", nghĩa là vừa thi đấu thật tốt tại ASIAD 17 - Incheon - 2014, vừa đạt chuẩn tham dự Olympic 2016 tại Brazil với mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng. Cụ thể, tại ASIAD 17 (diễn ra từ ngày 19-9 đến ngày 6-10), đoàn TTVN sẽ tham dự với khoảng 350 thành viên, trong đó có 250 VĐV của 22 môn thể thao, có 8 môn phấn đấu giành huy chương, gồm: Điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bắn súng, taekwondo, karatedo, wushu, cầu mây. Chỉ tiêu của đoàn là xếp hạng từ 15 đến 20 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, phấn đấu giành được 2-3 HCV. Riêng với mục tiêu đạt chuẩn tham dự Olympic 2016, chỉ tiêu đặt ra đúng theo Chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt, nghĩa là phấn đấu có từ 25 đến 30 VĐV giành vé dự Thế vận hội, phấn đấu có huy chương, đặc biệt là HCV.

Một nhiệm vụ dài hơi không thể không đề cập, đó là chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 18 Hà Nội - 2019. Nhắm đích quan trọng này, trong năm 2014, TTVN cũng tập trung chuẩn bị lực lượng trẻ tham dự Đại hội Thể thao Olympic Trẻ lần thứ 2, sẽ diễn ra từ ngày 16-8 đến ngày 28-8 tại Nam Kinh (Trung Quốc). Theo dự kiến, Việt Nam sẽ cử 30 thành viên tham dự sự kiện này. Tuy nhiên, việc xác định danh sách thành viên của đoàn phụ thuộc vào số lượng VĐV giành suất chính thức qua thi đấu vòng loại. Chương trình thi đấu của đại hội gồm 29 môn và phân môn. Theo phân tích của các chuyên gia, Việt Nam dự kiến có khả năng tham dự 11 môn và phân môn, bao gồm: Bơi, cử tạ, điền kinh, thể dục dụng cụ, taekwondo, vật, cầu lông, rowing, judo, bắn súng, quần vợt. Hiện đã có 2 môn có VĐV vượt qua vòng loại giành suất chính thức tham dự đại hội là cử tạ (3 VĐV), rowing (1 VĐV). Các môn còn lại sẽ tiếp tục cử các VĐV trẻ tham dự các giải vòng loại để giành suất chính thức dự đại hội.

Đáng lưu ý, 3 năm trước khi chính thức tổ chức ASIAD 18-2019 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành lân cận, TTVN sẽ có cơ hội thực hành công tác tổ chức một đại hội thể thao khá tầm cỡ, đó là ABG5 (diễn ra tại Nha Trang - Khánh Hòa vào tháng 6-2016). Chương trình thi đấu dự kiến gồm 18 môn, thu hút 2.400 VĐV, HLV, cán bộ thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chuẩn bị lực lượng cho sự kiện này, trong năm 2014, TTVN sẽ cử đoàn VĐV, dự kiến gồm 280 thành viên, trong đó có 100 thành viên tham dự theo hình thức xã hội hóa, phấn đấu giành 1-2 HCV, 4 HCB. Các môn phấn đấu có huy chương, gồm: Thể hình, cầu mây, bóng gỗ, bi sắt, bóng ném nữ, vật và kurash.

Như vậy, rõ ràng VOC sẽ có năm 2014 rất bận rộn với các hoạt động thể thao quốc tế, đồng hành cùng sự phát triển của TTVN.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Olympic Việt Nam: Một năm nhiều bận rộn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.