Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội của những người làm báo

Mai Hoa| 14/05/2014 06:41

(HNM) - 8h sáng nay (14-5), Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 20-2014 chính thức khai mạc tại Trung tâm TDTT quận Hoàn Kiếm - Hà Nội (225 đường Hồng Hà - số 2 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) với sự góp mặt của hàng trăm VĐV là phóng viên, cán bộ công nhân viên thuộc 20 cơ quan báo chí và quản lý báo chí trên địa bàn thành phố.


Ảnh: antd.vn


Hội khỏe do Hội Nhà báo TP Hà Nội và Sở VH-TT&DL TP Hà Nội, Trung tâm TDTT quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức, nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT trong giới báo chí Thủ đô, thiết thực chào mừng kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014). Lực lượng của 20 cơ quan báo chí và quản lý báo chí góp mặt tại hội khỏe bao gồm Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, Báo Văn nghệ, Báo Đầu tư, Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội, Ban Liên lạc các nhà báo cao tuổi Hà Nội, Báo Hànộimới, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo An ninh Thủ đô, Báo Quốc phòng Thủ đô, Báo Cựu chiến binh Thủ đô, Báo Pháp luật & Xã hội, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô, Truyền hình Cáp Hà Nội, Tạp chí Giáo dục Thủ đô và Tạp chí Tri thức & Phát triển. Đây chắc chắn sẽ là dịp quý để các nhà báo ở nhiều cơ quan khác nhau được thi đấu giao lưu, học hỏi và khiến nhiều đồng nghiệp phải bất ngờ với "tài lẻ" của mỗi người.

Ở kỳ giải lần thứ 20, hội khỏe sẽ diễn ra với 6 môn đấu, bao gồm bóng bàn, cờ tướng, cầu lông, kéo co, đi bộ điền kinh, bóng đá mini (7 người). Theo điều lệ, môn bóng bàn sẽ diễn ra với các nội dung thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ (chia 2 lứa tuổi, từ 18 đến 40 và từ 41 tuổi trở lên), đồng đội nam (không chia lứa tuổi). Môn cầu lông thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ (cũng chia 2 lứa tuổi, từ 18 đến 40 và từ 41 tuổi trở lên). Môn cờ tướng chỉ thi đấu cá nhân theo 2 lứa tuổi từ 18 đến 40 và từ 41 tuổi trở lên. Môn đi bộ điền kinh thi đấu cá nhân cho nam và nữ theo các lứa tuổi 18-40, 41-60 và từ 60 trở lên. Môn kéo co, mỗi đơn vị được cử 1 đội, gồm 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) không phân biệt lứa tuổi. Mỗi đội có thể đăng ký 3 VĐV dự bị trong toàn giải. Liên Chi hội Báo Hànộimới và Đài PT-TH Hà Nội có số hội viên đông (trên 100 hội viên) nên được cử 2 đội tham dự (mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu cho 1 đội).

Riêng môn bóng đá mini được tổ chức sớm nhất, trước Lễ khai mạc Hội khỏe 2 ngày (từ 12-5). Có 8 đội dự giải, gồm Đài PT-TH Hà Nội, Báo Văn nghệ, Báo An ninh Thủ đô, Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội (bảng A) và Tạp chí Tri thức & Phát triển, Báo Hànộimới, Truyền hình Cáp Hà Nội, Báo Pháp luật & Xã hội (bảng B), thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào bán kết đấu loại trực tiếp.

"Hội khỏe là một hoạt động thường niên do Hội Nhà báo TP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chuyên môn về TDTT tổ chức. Điều đáng quý nhất chính là sự chung tay vào cuộc của các đơn vị báo chí trên địa bàn thành phố cả về lực lượng và kinh phí, làm nên những ngày hội vui đáng nhớ của những người làm báo" - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng chia sẻ.

Đã qua 20 kỳ giải, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội thực sự là một hoạt động thể thao truyền thống mang nhiều ý nghĩa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội của những người làm báo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.