Theo dõi Báo Hànộimới trên

Carlos Tevez chi 400 nghìn USD cứu cha bị bắt cóc

Theo Đông Anh| 30/07/2014 11:33

Đang tập luyện cùng Juve để chuẩn bị cho mùa giải mới, tiền đạo Carlos Tevez


Theo nguồn tin đăng tải trên tờ Clarin, ông Juan Carlos Cabral đã bị bắt cóc ở Moron (Argentina) vào lúc 5 giờ ngày 29/7 khi ông đang lái xe trên đường.

Ban đầu, các thành viên trong gia đình Tevez chỉ xem đây là vụ cướp bình thường. Nhưng sau đó, họ nhận được cú điện thoại yêu cầu tiền chuộc từ nhóm tội phạm.

Theo giới truyền thông, bọn bắt cóc đã có 2 cuộc gọi đòi tiền chuộc. Cuộc gọi đầu tiên đòi một mức giá thấp hơn so với lần gọi thứ hai. Có thể do phát hiện người bị bắt cóc là cha đẻ của tiền đạo Tevez nên nhóm tội phạm này đã nâng số tiền chuộc lên thêm 1 triệu bảng.

Tám tiếng sau khi xảy ra vụ bắt cóc, cha của chân sút thuộc biên chế Juventus cũng đã được trả tự do. Theo Đài truyền hình Argentina C5N, cha của Tevez đã được nhóm bắt cóc thả sau khi Tevez và gia đình nộp 400.000 USD (tương đương 236.000 bảng).

Luật sư của gia đình là Gustavo Galasso cũng đã lên tiếng xác nhận, đồng thời khẳng định ông Carlos Cabral vẫn trong “tình trạng tốt” sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Còn với Tevez, theo truyền thông, Juventus đã cho phép anh trở về Argentina để giải quyết chuyện gia đình. Tuy nhiên khi chân sút này chưa kịp về quê thì cha anh đã được thả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Carlos Tevez chi 400 nghìn USD cứu cha bị bắt cóc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.