Theo dõi Báo Hànộimới trên

Taekwondo và điền kinh Việt Nam lại nhận thất bại

Hà Nhật| 01/10/2014 20:35

(HNMO) – Ngày 1-10 là ngày buồn với taekwondo và điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2014 khi các niềm hy vọng đều thất bại.


Tại môn điền kinh, VĐV cự ly ngắn nổi tiếng Việt Nam Vũ Thị Hương đã không thể giành huy chương tại chung kết nội dung sở trường là 200m. Thậm chí, ở cuộc thi chung kết, Vũ Thị Hương còn xếp hạng 8/8 với thành tích 23 giây 77, kém cả thành tích ở vòng loại là 23 giây 57. Cú nước rút sở trường cũng không giúp Vũ Thị Hương vượt lên các đối thủ ở đoạn cuối khi cô đã bị bỏ lại khá xa từ khâu xuất phát. Thực tế, đây là thành tích phù hợp với phong độ hiện tại của Vũ Thị Hương. Người chiến thắng Vũ Thị Hương và đoạt HCV cự ly này ở ASIAD 2010 là C.Fukushima (Nhật Bản) cũng chỉ xếp thứ 3 tại đợt thi chung kết với thành tích 23 giây 45. Trong khi đó, đoạt HCV là VĐV người Kazakhstan Olga Safronova với 23 giây 02.


Như vậy, tại ASIAD này, Vũ Thị Hương không giành huy chương.

Cũng trong tối 1-10, VĐV nhảy 3 bước nữ Trần Huệ Hoa cũng hoàn thành phần thi với thành tích 13m58, xếp hạng 8/16.

Còn ở môn taekwondo, cả 3 võ sĩ Việt Nam đều thất bại ở vòng ngoài, không thể lọt vào tứ kết. Hạng dưới 46kg nữ, Trương Thị Kim Tuyến thua 3-9 ở vòng 1/ 16 trước W.Panipak (Thái Lan). Hạng dưới 57kg nữ, sau khi giành trận thắng 7-6 trước Sotthachit (Lào) ở vòng 1/32, Phạm Thị Hằng thua S.Dilobar (Uzbekistan) 3-4 ở vòng 1/16. Còn tại hạng dưới 80kg nam, Nguyễn Văn Sơn thua M.Rafalovic (Uzbe) 4 -10 ở vòng 1/16.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Taekwondo và điền kinh Việt Nam lại nhận thất bại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.