Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh đơn vị lá cờ đầu

Mai Hoa| 27/01/2015 07:07

(HNM) - Vào 9h sáng 29-1, sự kiện thể thao trọng điểm được hàng nghìn HLV, VĐV Thủ đô mong đợi - Lễ tuyên dương, khen thưởng VĐV, HLV đoàn thể thao Hà Nội vừa bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7 - sẽ được tổ chức tại

Dương Thúy Vi, gương mặt xuất sắc của thể thao Hà Nội năm 2014. Ảnh: Minh Hoàng



Để vinh danh thành tích của đoàn thể thao Thủ đô, UBND TP Hà Nội quyết định khen thưởng hơn 1,6 tỷ đồng cho các HLV, VĐV có đóng góp quan trọng cho thể thao Hà Nội, giành huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời, giúp các HLV, VĐV thêm tự tin lập nhiều thành tích mới trong năm 2015.

Đại hội TDTT toàn quốc là đấu trường quốc nội lớn nhất của ngành TDTT, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm một lần. Đại hội lần thứ 7-2014 được tổ chức với quy mô lớn, gồm 743 nội dung thi đấu của 48 môn thể thao. Giai đoạn cao điểm của đại hội được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 16-12-2014 tại Nam Định (địa phương đăng cai chính, nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 13 môn đấu) và một số tỉnh, thành khác, gồm: Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Khánh Hòa… Tổng kết đại hội, các VĐV Hà Nội một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu phong trào thể thao Việt Nam, bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn trong tổng số 63 đơn vị tỉnh, thành và 2 ngành (công an, quân đội) tham dự đại hội. Tổng sắp huy chương thực tế toàn đại hội, đoàn thể thao Thủ đô dẫn đầu toàn đoàn với 167 HCV, 118 HCB, 137 HCĐ, hơn hẳn so với đoàn TP Hồ Chí Minh xếp nhì (124 HCV, 103 HCB, 104 HCĐ), Quân đội xếp ba (75 HCV, 54 HCB, 91 HCĐ), Thanh Hóa xếp tư (41 HCV, 30 HCB, 29 HCĐ), Hải Phòng xếp năm (27 HCV, 29 HCB, 28 HCĐ)... Điểm qua danh sách 5 địa phương trong nhóm dẫn đầu, có thể thấy rõ vị trí vượt trội của Hà Nội.

Nhằm khuyến khích các địa phương đầu tư phát triển cho các VĐV đỉnh cao thực hiện nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế, Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014 quy định quy đổi huy chương ASIAD 17-2014 và HCV SEA Games 27-2013 thành huy chương đại hội theo mức tương ứng 1 HCV ASIAD = 3 HCV, 1 HCB ASIAD = 2 HCV, 1 HCĐ ASIAD hoặc 1 HCV SEA Games = 1 HCV đại hội. Trong bảng tổng sắp huy chương theo điều lệ, sức mạnh của đoàn thể thao Hà Nội càng được khẳng định với việc số HCV tăng lên thành 223 HCV, vượt xa TP Hồ Chí Minh xếp nhì với 150 HCV. Các tấm huy chương của thể thao Hà Nội giành được đều là những tấm huy chương quý giá, khẳng định vị thế dẫn đầu của thể thao Thủ đô trong làng thể thao cả nước.

Trong tổng số 48 môn đấu của đại hội, đoàn thể thao Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn ở 15 môn, bao gồm: Bắn cung (17 HCV), wushu (17 HCV), pencak silat (10 HCV), canoeing (10 HCV), vật (8 HCV), thể dục dụng cụ (7 HCV), rowing (7 HCV), nhảy cầu (6 HCV), taekwondo (5 HCV), đấu kiếm (5 HCV), cầu mây trong nhà (3 HCV), cờ vua (3 HCV), golf (3 HCV), khiêu vũ thể thao (3 HCV), bóng ném trong nhà (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng xếp nhất toàn đoàn môn này với 1 HCV, 1 HCB).

Đáng lưu ý, môn điền kinh, các VĐV Hà Nội giành được tổng cộng 7 HCV, 8 HCB, 9 HCĐ, nhiều nhất về số lượng huy chương, nhưng phải xếp thứ ba vì thua sít sao số lượng HCV (Thanh Hóa xếp thứ nhất với 9 HCV, Nam Định xếp nhì với 8 HCV). Với môn thể thao Olympic cơ bản như điền kinh, giành được 1 tấm HCĐ cũng rất quý, vì vậy, có thể coi đây là kết quả rất đáng khích lệ của điền kinh Hà Nội. Ngoài ra, Hà Nội còn giành được HCV ở các môn aerobic (3 HCV), billiard&snookers (2 HCV); vovinam, thể hình, võ thuật cổ truyền, karate, cầu lông, bi sắt (đều giành 1 HCV).

Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn, Hà Nội còn được Bộ VH-TT&DL tặng cờ thi đua dành cho đơn vị dẫn đầu về công tác tổ chức đại hội TDTT các cấp, với việc 100% xã, phường, thị trấn của Thủ đô đều tổ chức thành công đại hội TDTT, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Những kết quả ấy một lần nữa khẳng định vị thế số 1 của thể thao Hà Nội trong làng thể thao cả nước, cả về thể thao phong trào và thể thao thành tích cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh đơn vị lá cờ đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.