Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắn súng Việt Nam lại thất bại ở Vòng loại Olympic 2016

Nhật Hà| 02/02/2016 07:13

(HNMO) – Tại Vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á môn bắn súng ở Ấn Độ, các xạ thủ Việt Nam đã không thể giành vé khi thất bại ở nội dung 10m súng ngắn hơi, diễn ra trong ngày 1-2.

Xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương không thể tạo nên bất ngờ


Tham dự nội dung 10m súng ngắn hơi nam có 3 xạ thủ Việt Nam là Nguyễn Hoàng Phương, Trần Xuân Tùng, Phạm Ngọc Huy. Hy vọng vào vòng chung kết của 3 xạ thủ Việt Nam không nhiều dù người trong cuộc vẫn mong có đột biến. Tuy nhiên, hy vọng mong manh vào các xạ thủ Việt Nam cũng không thành hiện thực.

Nguyễn Hoàng Phương có thành tích tốt nhất trong 3 xạ thủ Việt Nam cũng chỉ giành được 567 điểm và xếp hạng 27/50. Thành tích này kém xa thành tích của người đoạt tấm vé cuối vào vòng chung kết là 576 điểm. Trong khi đó Trần Xuân Tùng xếp hạng 37 với 563 điểm còn Phạm Ngọc Huy xếp hạng 44 với 556 điểm.

Giành HCV đồng nghĩa với 1 vé tham dự Olympic 2016 nội dung này lại là một xạ thủ cũng đến từ khu vực Đông Nam Á là Wong Jonathan (Malaysia).

Như vậy, ở Vòng loại năm nay, tại các nội dung vốn được coi là thế mạnh của mình như 50m súng ngắn bắn chậm nam, 10m súng ngắn hơi nam, 25m súng ngắn bắn nhanh nam, 25m súng ngắn thể thao nữ, 10m súng ngắn hơi nữ, các xạ thủ Việt Nam đều dừng bước ở ngay vòng loại. Việc không có xạ thủ nào vào vòng chung kết cũng là điều đáng suy ngẫm với bắn súng Việt Nam. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắn súng Việt Nam lại thất bại ở Vòng loại Olympic 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.