Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điền kinh Việt Nam không có chuẩn Olympic 2016 tại giải Singapore mở rộng

Hà Nhật| 30/04/2016 12:05

(HNMO) – Trong ngày thi đấu cuối của giải điền kinh Singapore mở rộng, đã có không bất ngờ đặc biệt đến từ các VĐV Việt Nam. Họ vẫn giành huy chương nhưng cũng không giành chuẩn Olympic.

Lê Trọng Hinh giành 1 HCB tại giải Singapore mở rộng


Sau khi Nguyễn Thị Thanh Phúc, Bùi Thị Thu Thảo giành 2 HCV ở ngày thi đấu thứ nhất, đến ngày thi đấu thứ hai – ngày 29-4, của giải điền kinh Singapore mở rộng 2016, Lê Trọng Hinh và Nguyễn Thị Oanh tranh tài ở các nội dung 200m.

Khác với ngày thi đấu trước đó, cả hai VĐV này đều giành huy chương. VĐV người Thanh Hóa Lê Trọng Hinh giành HCB tại cự ly 200m. Lê Trọng Hinh cũng là đương kim vô địch SEA Games 28 năm 2015 ở nội dung này. Tuy nhiên, ở giải này anh không đạt phong độ tốt nhất. Tại cự ly 100m nam, anh bị loại ngay ở bán kết.

Trong khi đó, trên đường chạy 200m nữ Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) giành HCĐ. Trước đó, ở nội dung 100m, Nguyễn Thị Oanh chỉ xếp thứ 5 vòng chung kết.

Kết thúc giải đấu này, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và không có VĐV giành chuẩn Olympic 2016.

Cùng ngày 29-4, tại trận đấu sớm của vòng 4, Giải vô địch bóng đá hạng Nhất quốc gia 2016, CLB Viettel đã hòa 0-0 trước Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy. Đây là trận hòa đầu tiên của Nam Định và là trận hòa thứ ba của Viettel ở mùa giải năm nay. Hòa trận này, Nam Định vẫn đứng đầu bảng với 10 điểm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điền kinh Việt Nam không có chuẩn Olympic 2016 tại giải Singapore mở rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.