Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chặng 7 giải xe đạp Quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2016

PV| 30/08/2016 19:23

7h30 sáng nay, 15 đội đua đã có mặt tại tượng đài Lê Lợi, làm lễ trao giải áo xanh áo vàng của chặng 6 và dâng hương tại tượng đài.


Xuất phát từ Thanh Hóa, đoàn đua đi qua địa phận các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và đích đến là Nam Định. Tổng chiều dài của chặng 7 là 134 km. Sau 20km đầu, 5 tay đua của Gạo hạt ngọc trời An Giang đã bứt tốp để dẫn đầu đoàn đua.

Phải đến 10km cuối, họ mới bị nhóm bám đuổi bắt kịp. Tuy nhiên, đội Gạo hạt ngọc trời An Giang vẫn hoàn thành nhiệm vụ là bảo vệ chiếc áo vàng cho Võ Phú trung khi tay đua này về đích ở cùng với nhóm đầu tiên.


Người về nhất ở chặng này là Huỳnh Thanh Tùng với thành tích 3h16'1". Tiếp theo là Loic và Nguyễn Tấn Hoài. Áo vàng và áo xanh của giải vẫn lần lượt thuộc về Võ Phú Trung và Jos Koop.

Chiều nay, đoàn sẽ viếng và dâng hương Đền Trần, Nam Định. Đây là những hoạt động về nguồn, đồng hành ý nghĩa khiến Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016 trở nên đặc biệt và có sức lan tỏa hơn các giải đua trước đó, tạo được dấu ấn đối với người hâm mộ xe đạp trong và ngoài nước.

Ngày mai (31/8), các cua-rơ sẽ bước vào tranh tài ở chặng 8, từ Nam Định đi qua Thái Bình và kết thúc tại Hải Phòng với lộ trình 112 km. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chặng 7 giải xe đạp Quốc tế VTV – Cúp Tôn Hoa Sen 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.