Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung kết ở quận Tây Hồ có nhiều nét mới

Nhật Hà| 20/09/2016 17:48

(HNMO) – Chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016 quận Tây Hồ được tổ chức tại SVĐ quận Tây Hồ vào ngày 20-9 đã chứng kiến nhiều nét mới khiến giải đấu ngày càng hấp dẫn.

Các đồng chí lãnh đạo trao cờ lưu niệm các đoàn tham dự giải


210 VĐV của 27 đơn vị đã tham dự chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43- Vì hòa bình năm 2016 quận Tây Hồ. Các đồng chí Lê Hoàng Anh – Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới, đại diện đơn vị thường trực BTC giải chạy cấp thành phố; Đinh Văn Luyến – Trưởng phòng Thể thao quần chúng (Sở VH-TT Hà Nội); Phương Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch HĐND quận, Phạm Xuân Tài – Phó Chủ tịch UBND quận đã tới động viên, trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự giải.

Tại lễ khai mạc vòng chung kết, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo giải chạy Báo Hànộimới - Vì hòa bình năm 2016 quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài cho hay: “13.100 người trên địa bàn quận đã tham dự hưởng ứng giải chạy Báo Hànộimới – Vì hòa bình năm 2016, vượt 3.600 người so với chỉ tiêu thành phố giao. Kết quả trên cho thấy phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn quận ngày càng phát triển cả về số và chất lượng…”. Nhiều đơn vị tổ chức tốt giải chạy cấp cơ sở đã BTC giải cấp quận ghi nhận như THCS Chu Văn An, THCS Nhật Tân, THCS Đông Thái, THCS Hà Nội Academy, THPT Tây Hồ, THPT Chu Văn An, phường Nhật Tân. Trong số này, có đơn vị như THCS Đông Thái sau khi không tổ chức giải chạy cấp cơ sở đúng ngày như dự kiến đã quyết tâm tổ chức bằng được vào ngày khác nhằm khích lệ tinh thần tập luyện TDTT của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

Đường đua nữ THCS thêm hấp dẫn với sự thâm dự của các VĐV quốc tế đang học tại trường Horizon


Cuộc thi chung kết quận Tây Hồ có 8 nội dung thi đấu nam, nữ ở 4 khối là THCS; THPT; Công nhân viên chức, lao động – Lực lượng vũ trang; Phường. Nét mới của giải năm nay là BTC giải tính thêm kết quả toàn đoàn ở từng khối nhằm động viên các đơn vị tạo ra phong trào tập luyện rộng khắp. Trước cuộc chạy, Giám đốc Trung tâm TDTT Tây Hồ Nguyễn Tấn Hiền nói về chuyện này: ”Chi phí giải thưởng tăng, các trọng tài vất vả hơn nhưng sức hấp dẫn trên đường đua sẽ tăng lên nhờ sự ganh đua của các VĐV nhằm giành thứ hạng toàn đoàn”.

Thực tế cuộc cạnh tranh trên đường chạy đã gay cấn hơn hẳn các năm trước trong đó chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị. Nổi bật nhất là việc THPT Đông Đô lên ngôi nhất toàn đoàn khối THPT dù không được đánh giá cao trước giải năm nay. Các đơn vị khác như: THCS Chu Văn An, THCS Đông Thái, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận, THPT Tây Hồ, THPT Chu Văn An, Ban chỉ huy quân sự quận, Công an quận, Phòng Giáo dục –Đào tạo quận, phường Xuân La, phường Bưởi, phường Tứ Liên… vẫn giữ được thế mạnh để có VĐV lọt vào nhóm nhận giải cá nhân cũng như đồng đội, toàn đoàn.

Kết quả các giải cá nhân: Khối THCS: Nữ: nhất - Nguyễn Thị Thu (THCS Đông Thái), nhì – Hồng Nhung (THCS Chu Văn An), ba- Đỗ Thu Hiền (THCS An Dương), Ngô Minh Anh (THCS Academy); Nam: nhất - Vũ Quang Anh (THCS Chu Văn An), nhì – Phạm Ngọc Hiếu (THCS Chu Văn An), ba – Bùi Quang Tùng (THCS Đông Thái), Lê Vũ Hiếu (THCS Quảng An); Khối THPT: Nữ: nhất - Nguyễn Thị Diệu Linh (Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận), nhì – Chu Phương Trang (THPT Tây Hồ); ba – Phạm Thị Ngọc Anh, Vũ Thị Phương (cùng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận);

Thầy trò trường THCS Đông Thái có một mùa giải thành công


Nam: nhất - Nguyễn Đoàn Hoàng Nam (Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận), nhì – Lê Chí Thảo (Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận); ba – Nguyễn Quốc Mạnh, Đỗ Đức Nam ( cùng của THPT Chu Văn An); Khối công nhân viên chức, lao động – lực lượng vũ trang: Nữ: nhất - Ngô Thị Hoa, nhì – Nguyễn Thị Lan, ba – Trần Thị Thuần ( cùng của Ban chỉ huy Quân sự quận), Nguyễn Việt Anh (Công an quận);

Nam: nhất - Lê Duy Tùng (Công an quận), nhì- Phạm Hữu Sơn (Phòng GD&ĐT quận), ba – Nguyễn Văn Thịnh (Phòng GD&ĐT quận), Phan Văn Trịnh (Công an quận) ; Khối Phường: Nữ: nhất - Trần Thu Phương, nhì – Lê Thu Hương, ba- Nguyễn Thị Lan (cùng của phường Tứ Liên), Nguyễn Thị Hiền (phường Xuân La); Nam: nhất - Nguyễn Duy Toàn (phường Quảng An), nhì- Nguyễn Huy Khánh (phường Thụy Khuê), ba – Nguyễn Thanh Tuấn (phường Quảng An), Đỗ Thanh Tuấn (phường Bưởi).

Giải toàn đoàn: Khối THCS: nhất – THCS Chu Văn An, nhì – THCS Đông Thái, ba- THCS An Dương; Khối THPT: nhất – THPT Đông Đô, nhì- THPT Chu Văn An, ba – THPT Tây Hồ ; Khối công nhân viên chức, lao động – lực lượng vũ trang: nhất – Công an quận, nhì: Ban chỉ huy quân sự quận, ba – Chi cục Thuế quận; Khối Phường: nhất – phường Xuân La, nhì – phường Bưởi, ba – phường Tứ Liên.  

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chung kết ở quận Tây Hồ có nhiều nét mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.