Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phạm Lê Thảo Nguyên xếp hạng 15 Giải cờ chớp thế giới năm 2016

Hà Nhật| 31/12/2016 14:41

(HNMO) – Cả hai kỳ thủ cờ vua Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đã kết thúc thi đấu tại Giải cờ chớp thế giới 2016 mà không giành được thành tích đáng kể.

Phạm Lê Thảo Nguyên xếp hạng 15 chung cuộc



Đêm 30-12, giải đấu đã kết thúc tại Doha (Qatar) sau ván 21 nội dung mở rộng và ván 17 nội dung nữ. Tại ván 17 của nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên (hạt giống số 17 của giải, elo 2.382) đã gây bất ngờ khi đả bại kỳ thủ Trung Quốc Ju Wenjun (hạt giống số 5 của giải, elo 2.571) - đang hơn cô 1 điểm. Nhờ chiến thắng này, Phạm Lê Thảo Nguyên từ hạng 21 lên hạng 15 với 9,5 điểm. Trong khi đó, trận thua trên khiến Ju Wenjun từ hạng 7 xuống hạng 9 với cùng 9,5 điểm như Phạm Lê Thảo Nguyên. Dù xếp hạng 15 chung cuộc nhưng Phạm Lê Thảo Nguyên vẫn bị trừ 13 elo do không có kết quả tốt trước những tay vợt có elo thấp hơn. Vô địch nội dung nữ vẫn là kỳ thủ nổi tiếng người Ukraine A.Muzychuk (13 điểm). Trước đó ở Giải cờ nhanh vô địch thế giới, A.Muzychuk cũng đã lên ngôi vô địch.

Còn ở bảng mở rộng (cho cả các kỳ thủ nam và nữ), kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã không thể chen chân vào Top 15 như anh từng làm được ở Giải cờ nhanh thế giới 2016. Sau 21 ván đấu, Trường Sơn xếp hạng 37/108 với 11,5 điểm. Kết quả thi đấu tại giải này cũng khiến Trường Sơn (elo 2.648) bị trừ 5 elo. Đứng đầu bảng mở rộng là S.Karjakin (Nga, elo 2.800) với 16,5 điểm. Kết quả tại giải này giúp kỳ thủ người Nga được cộng tới 82 elo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phạm Lê Thảo Nguyên xếp hạng 15 Giải cờ chớp thế giới năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.