Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể thao Việt Nam đặt nhiều mục tiêu lớn trong năm 2017

Mai Hoa| 21/01/2017 07:39

(HNM) - Tổng cục TDTT vừa thông báo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016 được đánh giá là năm rất thành công của thể thao Việt Nam với hàng loạt thành tích ấn tượng


Năm 2016 được đánh giá là năm rất thành công của thể thao Việt Nam với hàng loạt thành tích ấn tượng lần đầu tiên giành được trong lịch sử thể thao Việt Nam, đặc biệt là kỳ tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCV, 1 HCB, xác lập kỷ lục Olympic; lực sĩ cử tạ Lê Văn Công giành HCV Paralympic... Phát huy các thành tích đạt được, năm 2017, bên cạnh việc tăng cường phát triển thể thao quần chúng, lãnh đạo ngành tập trung các nhiệm vụ: Chuẩn bị lực lượng thi đấu thành công tại SEA Games 29 và Para Games 9 tại Malaysia; tham dự Đại hội Thể thao mùa Đông Châu Á lần thứ 8 tại Nhật Bản và Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á tại Turkmenistan. Cùng với đó là nhiệm vụ thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao trẻ Châu Á lần thứ 3, Đại hội Thể thao NKT trẻ Châu Á lần thứ 2 tại Indonesia... Tổng cục TDTT cũng sẽ chung tay cùng LĐBĐ Việt Nam (VFF) trong việc hỗ trợ các đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự vòng loại Châu Á, đội tuyển U22 quốc gia dự SEA Games 29, đội tuyển U20 dự Giải vô địch U20 thế giới, đội tuyển U16 dự giải vô địch Châu Á...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thể thao Việt Nam đặt nhiều mục tiêu lớn trong năm 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.