Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động TDTT Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017

Nhật Hà| 08/02/2017 17:11

(HNMO) - Lễ khai mạc các hoạt động TDTT Mừng Đảng - Mừng Xuân quận Nam Từ Liêm 2017 do Trung tâm TDTT quận Nam Từ Liêm tổ chức đã diễn ra trong ngày 8-2 tại khu vực Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.

Đây cũng được coi là buổi khai xuân của TDTT quận Nam Từ Liêm - một trong những đơn vị mạnh và nổi tiếng về độ “vượt khó” trong phong trào TDTT của thành phố Hà Nội.


Thi đấu kéo co quận Nam Từ Liêm năm 2017.


Trong lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm TDTT quận Nam Từ Liêm cho biết: “TDTT quận trong những ngày đầu năm 2017 đang có động lực phát triển lớn từ những thành công trong năm 2016. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn song năm qua, quận vẫn tổ chức được 35 giải đấu thể thao, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu như: số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 38,6% dân số, vượt chỉ tiêu thành phố giao là 6%; số gia đình thể thao đạt 27,5%, vượt chỉ tiêu thành phố giao là 5,5%; số trường tổ chức hoạt động ngoại khóa tốt đạt 80%; số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể là 98,5%... Tham dự chung kết giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 43 - Vì hòa bình năm 2016, quận Nam Từ Liêm lần đầu giành ngôi Nhì toàn đoàn. Dự trên 70 giải đấu cấp thành phố, quốc gia, quốc tế, VĐV của quận đoạt 3 HCV, 3 HCB quốc tế ở môn Cờ vua, Jujitsu; đoạt 16 HCV, 12 HCB, 19 HCĐ quốc gia; đoạt 35 HCV, 38 HCB, 61 HCĐ cấp thành phố. Với những thành tích đạt được, Trung tâm TDTT quận được UBND thành phố tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc”.

Tại lễ khai mạc, nhiều tiết mục biểu diễn taekwondo, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao… được dàn dựng công phu đã thu hút, tạo sự phấn khích cho đông đảo người xem. Cũng tại đây, giải kéo co quận Nam Từ Liêm năm 2017 đã được tổ chức với sự tham dự của 10 phường trên địa bàn quận trong đó chức vô địch đã thuộc về phường Phú Đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động TDTT Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.